Những ổ đá gà: Cạm bẫy và bịp bợm

Thứ Năm, 07/04/2005, 13:57
Trong trường đá gà thì kiểu bịp phổ biến nhất là trò "đạp giò" với trọng tài, với tên cho thuê cựa sắt, băng cựa, tên săn sóc viên lo cho các chú "đấu sĩ gà"…

Vào lúc 11h ngày 1/4, Đội 6 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Bình Tân đột kích vào căn nhà số 1/30/5 đường Bình Long, phường Bình Hưng Hoà A, bắt quả tang nơi đây đang tổ chức đá gà ăn tiền. 22 đối tượng có mặt trong ổ đá gà đã bị tạm giữ, tại hiện trường còn thu được hơn 28 triệu đồng, 3.000 USD, 17 điện thoại di động, 2 con gà và 4 cựa sắt.

Hải "què" - kẻ đứng ra tổ chức ổ đá gà ăn tiền này tên thật là Trần Minh Tuấn, 44 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên. Gần một năm qua Hải "què" ngụỵ trang cho ổ đá gà này bằng lớp vỏ bọc bán quán cà phê ở phía trước, còn phía sân sau là nơi diễn ra những trận sát phạt trị giá từ 10 - 20 triệu đồng qua những cú "chém"  của các chú gà chọi. Cứ mỗi độ gà, Hải "què" lấy xâu 10% tiền độ, cả hai phía tính thành 20%.

Hải "què" không để các con bạc kéo đến rầm rộ mà cẩn thận liên hệ qua điện thoại để cáp độ gà trước, sau đó hẹn giờ và khi con bạc đến thì độ gà lập tức diễn ra rất nhanh rồi kết thúc chỉ trong vòng 30 phút. Điểm đá gà của Hải "què" còn có dịch vụ cho thuê cựa sắt 50.000đ một cặp, rồi tiền mài cựa 10.000đ v.v…

Một "dịch vụ đen" siêu lợi nhuận khác mà các điểm cờ bạc đều không thể bỏ qua là cho vay và cầm đồ. Với mức lãi suất từ 40% trở lên và số tiền cầm chỉ bằng 1/2 giá trị món đồ… bọn cầm đồ cho vay thu về khoản lợi nhuận khổng lồ…

Về khoản bịp ở trường gà thì cũng đa dạng không kém các trò bịp ở các loại hình cờ bạc khác. Trọng tài cuộc đá gà có thể ăn tiền để xử ép khi gà ngã ra nhưng chưa chết và trong lúc đá thúc để phân định thắng thua, trọng tài mỗi tay một con gà đưa chúng xáp lại gần rồi buông ra, việc buông nhanh chậm một hai giây cũng đủ tạo lợi thế cho "đấu sĩ" được buông ra trước để với một cú đá quyết định vào giờ cuối loại bỏ địch thủ của mình.

Ngoài ra, trọng tài cũng có thể chơi trò bấm huyệt để biến chú gà sống thành gà chết khi giám định và trận thắng có thể trở thành trận hòa… Tên băng cựa thì dùng ngón nghề của mình để bó lỏng, bó chặt khiến chú gà không phát huy được ngón đòn hiểm của mình, hoặc giả mài cựa gà bén hoặc cùn…

Nguyễn Đặng
.
.
.