Đi xe thồ đến cửa hàng trộm 51 chiếc máy tính ở Hà Nội

Thứ Ba, 13/11/2018, 08:00
Đó là các đối tượng: Nguyễn Văn Định (33 tuổi, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Văn Thơm (34 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, huyện Phú Bình, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn Tâm (32 tuổi, trú tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội).


Ngày 13-11, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Định về hành vi trộm cắp tài sản; Thơm và Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 29-10 tại Công ty máy tính LA, có địa chỉ tại phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Minh (48 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an quận Đống Đa đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai ban đầu của người bị hại.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tài sản bị mất là 51 chiếc máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng hơn 260 triệu đồng.

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Định và tổ chức bắt giữ đối tượng này. Theo lời khai của Định thì trong quá trình đi lang thang, đối tượng phát hiện nhiều sơ hở của công ty chị Minh. Vào buổi tối, công ty khóa trái cửa nhưng không có nhân viên bảo vệ.

2 đối tượng trong vụ án.

Rạng sáng 29-10, đối tượng Định đi xe thồ đến cửa hàng máy tính ở phố Vũ Thạnh. Sau khi quan sát thấy vắng người đã dùng xà cầy phá khóa, lục soát lấy tài sản. 

51 chiếc máy tính lấy được, đối tượng mang về cất giấu tại phòng trọ ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy rồi liên hệ với Thơm bán 49 chiếc máy tính cho đối tượng này với giá 65 triệu đồng; 2 chiếc còn lại đối tượng giữ lại để sử dụng. 

Đối tượng Thơm đã bán 16 chiếc máy tính cho Trần Văn Tâm với giá 20 triệu đồng.

X.Mai- Q.Vinh
.
.
.