Nhóm “siêu trộm” với 77 vụ trộm cắp tài sản lãnh án tù

Thứ Sáu, 08/06/2012, 17:13
Để thực hiện 77 vụ trộm cắp tài sản, nhóm “siêu trộm” do Nguyễn Văn Duy cầm đầu đã dùng công cụ như kéo, đèn pin loại nhỏ để đột nhập nhà dân, các khách sạn “ vơ vét” tài sản lên đến gần 1 tỉ đồng…

Vào ngày 7/6, TAND TP.Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do Nguyễn Văn Duy (còn gọi là Rin, 23 tuổi, K154/1 Thanh Long)  và Đoàn Ngọc Hải cầm đầu.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng thì từ tháng 8/2008, Nguyễn Văn Duy đã cùng với Đoàn Ngọc Hải (còn gọi là Cu trời, 33 tuổi, K174/1 Thanh Long); Ngô Đình Huy (21 tuổi, tổ 14 phường Thuận Phước); Tô Quốc Cường ( đã bỏ trốn đang có lệnh truy nã); Từ Hà Minh Tuấn (29 tuổi, K256/8 Trưng Nữ Vương), hình thành nên một nhóm chuyên chờ thời điểm đêm khuya đến các khu dân cư trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê, dùng công cụ như kéo, đèn pin loại nhỏ… kẹp chốt mở cửa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản gọn nhẹ như tiền, vàng, ngoại tệ, điện thoại di động, latop, đồng hồ, máy ảnh cùng một số tài sản có giá trị…

Các bị cáo Duy, Hải, Huy, Tuấn tại phiên tòa chiều ngày 7/6.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2010 nhóm Duy, Hải, Huy, Cường đã thực hiện trót lọt 77 vụ trộm cắp tài sản của người dân và một số du khách nước ngoài tại 2 quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng. gồm: 28 laptop, 88 ĐTDĐ, 9 đồng hồ đeo tay, 2 kim từ điển, 1 máy DVD, 1 máy MP4, 3 máy ảnh kỹ thuật số, 1 áo da, 1cặp da cùng một số trang sức bằng vàng và ngoại tệ.  

Còn theo khai nhận của nhóm “siêu trộm” này tại cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thì cả nhóm đã thực hiện hơn 90 vụ (kể cả 13 vụ không xác định được người bị hại). Tài sản lấy được, các đối tượng trên đã mang bán cho Từ Hà Minh Tuấn và các cửa hàng bán điện thoại máy tính ở Đà Nẵng lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo con số xác minh 77 vụ, có nạn nhân tố giác tới cơ quan điều tra, xác định Duy thực hiện 69 vụ với tổng thiệt hại tương đương 833 triệu đồng, Hải thực hiện 60 vụ với tổng thiệt hại 737 triệu đồng, Huy thực hiện 25 vụ với tổng thiệt hại là 250 triệu đồng, riêng Tuấn đã tiêu thụ số tài sản trộm cắp với tổng thiệt hại 25 triệu đồng. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, bọn chúng đều đưa cho  Từ Hà Minh Tuấn  tiêu thụ.

Xét thấy hành vi trộm cắp tài sản của nhóm Duy, Huy, Hải, Tuấn là phạm tội nhiều lần có tổ chức, gây hậu quả và thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội, chiều ngày 7/6, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Duy 16 năm 3 tháng tù giam (đã gồm 15 tháng tù do tội cố ý gây thương tích trước đó chưa thực hiện thi hành án); Đoàn Ngọc Hải  15 năm tù giam; Ngô Đình Huy 8 năm tù giam; Từ Hà Minh Tuấn 15 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng hình phạt của các bị cáo là 39 năm tù

Hoài Thu
.
.
.