3 đối tượng trộm cắp 1 tỷ đồng

Thứ Năm, 07/01/2016, 13:05
Chỉ trong khoảng 2 năm, 3 bị cáo thực hiện 9 vụ đột nhập, gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng ở TP Cần Thơ.


Ngày 7-1, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phan Thành Hải (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 16 năm tù; bị cáo Phạm Trần Thương (28 tuổi) 13 năm tù và bị cáo Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) 18 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Ba bị cáo Hải, Thương và Khanh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo đều có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Giữa tháng 4-2014, Hải dùng xà ben phá cửa, đột nhập nhà dân trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều) trộm tài sản thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Qua điều tra, Hải khai nhận từ tháng 1 đến tháng 4-2014 đã cùng với Thương và Khanh gây ra 5 vụ. Riêng Hải, từ năm 2010 đến giữa năm 2011 gây ra nhiều vụ trộm khác. Tổng cộng, 3 bị cáo thực hiện 9 vụ đột nhập, gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng. Hải giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo Thương và Khanh cùng thực hiện. Khanh tham gia 2 vụ trộm, gây thiệt hại 20 triệu đồng. 

V.Vĩnh - B.N
.
.
.