Nhóm nghi phạm mang mã tấu đến đám giỗ đòi nợ

Thứ Ba, 20/08/2019, 13:45
Lượng dẫn theo đàn em đến đám giỗ đòi nợ, sau đó dùng hung khí đập phá bàn ghế, cửa kính rồi rời đi.

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Lượng (Sn 1987), cùng 4 nghi phạm khác điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Lượng có cho anh Phan Minh Thuận Sn 1992) mượn 5 triệu đồng. Mỗi tháng, Thuận trả cho Lượng tiền lãi 1 triệu đồng. Trả được 3 tháng, Thuận bỏ lên TPHCM để tìm việc làm. 

Ngày 8-8, Lượng biết Thuận về nhà đám giỗ nên cùng đàn em đến nhà đòi nợ. 

Lượng (bên trái) cùng đàn em bị tạm giữ. 
Tang vật tạm giữ.

Chiều hôm đó, ông Phan Ngọc Non (Sn 1955, ngụ xã Tân Thuận Bình), cha ruột Thuận tổ chức đám giỗ. Khi đó, Lượng với đàn em mang hung khí nóng đến đòi nợ anh Thuận. Nhóm của Lượng xảy ra cự cãi và mâu thuẫn với ông Non, sau dùng hung khí đập phá nhiều tài sản. 

Qua công tác điều tra, Công an huyện Chợ Gạo triệu tập các đối tượng lên làm việc, tạm giữ khẩu súng bắn đạn bi kim loại, bật lửa hình khẩu súng, 5 con dao tự chế bằng mã tấu, tuýp sắt, đèn pin kích điện.

Như Anh
.
.
.