Nhóm hủy hoại dây tải điện trị giá tiền tỷ sắp hầu tòa

Chủ Nhật, 17/02/2013, 16:27
Nguồn tin từ Tòa hình sự TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 15/2 cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ từ Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Tấn Công, 50 tuổi, trú ở tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh cùng 4 bị can khác về tội hủy hoại tài sản với hậu quả thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

Cuối năm 2011, biết được hệ thống dây tải điện chiếu sáng vừa lắp đặt ngầm ven đại lộ Nguyễn Tất Thành ở địa phận tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh nên Công mưu tính đào bới, cắt trộm. Công rủ rê con trai là Nguyễn Tấn Thành, 19 tuổi - một đối tượng từng bị đưa đi Trường Giáo dưỡng III của Bộ Công an ở TP Đà Nẵng, về hành vi trộm cắp tài sản và Phạm Thanh Hà, 40 tuổi; Nguyễn Văn Thịnh, 39 tuổi và Trần Chức, 36 tuổi - cùng trú ở phường Cam Phúc Bắc, lén lút thực hiện nhiều phi vụ đào bới, cắt trộm dây tải điện ngầm, đưa vào rừng phi lao ven biển để rút lõi đồng bán cho các vựa phế liệu.

Sau nhiều đêm triển khai phương án mai phục, rạng sáng 11/7/2012, một nhóm công nhân của Trung tâm Dịch vụ du lịch bắc bán đảo Cam Ranh vây bắt quả tang hai đối tượng trong nhóm đang đào bới dây tải điện.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh phối hợp Công an huyện Cam Lâm đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Công và đồng bọn, thu giữ 1.532m vỏ nhựa dây điện đã bị rút lõi đồng, 2 xe máy cùng nhiều công cụ đào bới, cắt trộm dây tải điện

Hữu Toàn
.
.
.