Nhóm cướp tài sản của lái xe bị triệt phá

Thứ Năm, 09/08/2018, 08:50
Ngày 8-8, Công an Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên thông tin về việc triệt phá ổ nhóm chuyên dùng kiếm, bình xịt hơi cay gây ra 32 vụ cướp, trộm cắp tài sản trên các tuyến đường cao tốc. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng nửa đêm về sáng các lái xe đường dài thường dừng xe, hạ kính ngủ để trộm tài sản. Khi bị phát hiện, các đối tượng lập tức chống trả rồi bỏ trốn…

Từ trình báo của 2 lái xe bị cướp tiền, xịt hơi cay

Ngày 23-7, Công an thị xã Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, trú huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) với nội dung, khoảng 5h30 cùng ngày, khi anh đang đỗ xe container tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên), nằm ngủ trong ca bin thì bị một nam thanh niên chui vào xe trộm ví tiền có 5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy A5.

Khi anh Tuấn phát hiện đuổi theo thì bị 2 đối tượng khác trong xe bán tải màu đen đỗ ngay đằng trước xịt hơi cay vào mặt và dùng kiếm chém. Anh may mắn né được, các đối tượng bỏ chạy, nạn nhân chỉ kịp nhận dạng đó là xe Ford Ranger mang BKS 29C – 629.90…

Trong khi các trinh sát đang vào cuộc xác minh vụ việc trên thì ngày 25-7, đơn vị tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Bùi Văn Tuấn (35 tuổi, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về việc, khoảng 6h20 cùng ngày, anh lái xe tải từ Khu công nghiệp Điềm Thuỵ (huyện Phú Bình) đi Hưng Yên mua cám chăn nuôi. Khi đến khu vực nút giao Yên Bình (xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên), buồn ngủ quá nên anh đã tấp xe vào lề đường, khoá cửa xe và hạ một phần kính rồi tranh thủ chợp mắt.

Đang lơ mơ ngủ, anh Tuấn phát hiện một nam giới đội mũ, bịt khẩu trang trèo lên xe, chui nửa người vào trong xe lục soát và lấy tiền. Hoảng quá, anh Tuấn giữ tay đối tượng lại thì bị người này dùng vam phá khoá đâm vào tay. Tiếp đó, một đối tượng khác xuất hiện, xịt hơi cay vào mặt anh rồi cướp số tiền 70 triệu đồng. Xong xuôi, các đối tượng lên xe bán tải Ford Ranger màu đen, BKS 29C – 428.91 bỏ trốn…

Từ thông tin đó, Công an Thị xã Phổ Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qua xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Phổ Yên làm rõ, biển số xe 29C – 428.91 thực chất là của một xe tải ở huyện Đông Anh (Hà Nội) bị mất trộm. Lúc này linh tính mách bảo các trinh sát, có khả năng hai xe ôtô là một và hai vụ việc trên do cùng một ổ nhóm đối tượng gây ra. Tiếp tục xác minh BKS 29C – 629.90 cho thấy, biển số trên từng bị mất trộm tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh)…

Quá trình truy xét theo dấu vết các đối tượng, Ban chuyên án đã dựng lên hình ảnh chiếc xe gây án là Ford Ranger màu đen, có dán tem đăng kiểm và phí đường bộ từ trên xuống dưới theo kính chắn gió phía trước cửa xe, từ đó phát hiện đây là loại xe đời mới và đã đăng ký mua thẻ thu phí tự động VETC. Ban chuyên án đã phân công các tổ công tác làm việc với hãng xe Ford; làm việc với các trạm đăng kiểm; các trạm thu phí có làn thu phí tự động VETC của các tỉnh lân cận…; phát hiện chủ xe Ford Ranger mang BKS 29C – 629.90 là anh V.Đ.T. (36 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các đối tượng Đào Xuân Thắng, Hồ Quang Hùng,  Nguyễn Văn Thanh và Bùi Huy Phượng.

Thuê xe tự lái đi cướp

Từ đây, Ban chuyên án đã lần ra manh mối của các đối tượng, là nhóm tội phạm lưu động, thường xuyên thuê xe tự lái di chuyển trên các đường cao tốc để “săn mồi”, tìm những lái xe sơ hở trộm tài sản. Tối 2-8, Ban chuyên án nhận được thông tin các đối tượng đang đỗ xe tại khu vực phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh nên tổ chức lực lượng vây bắt.

Thiếu tá Trần Thanh Nguyện, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phổ Yên cho biết, khi thấy anh và các trinh sát tiếp cận, nhóm đối tượng định lên xe bỏ chạy, sử dụng kiếm, bình xịt hơi cay, súng bắn đạn bi sắt để chống trả. Tuy nhiên tổ công tác đã khống chế, vây bắt thành công hai đối tượng là Đào Xuân Thắng (27 tuổi, trú xóm 4 Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) và Hồ Quang Hùng (32 tuổi, trú xóm 5 Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội).

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, nhằm mục đích trộm và cướp tài sản của các lái xe dừng ngủ trên các tuyến đường cao tốc nên từ đầu tháng 5-2018 đến nay, nhóm 4 đối tượng gồm Thắng, Hùng, Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, trú thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Bùi Huy Phượng (23 tuổi, trú Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) đã thuê nhiều xe ôtô khác nhau của anh V.Đ.T.

Các đối tượng di chuyển mỗi ngày từ 200-300km, chủ yếu là khu vực các đường cao tốc, từ 0h đến sáng để thực hiện hành vi vì đây là khoảng thời gian mà các lái xe thường hay buồn ngủ nhất. Thắng là kẻ cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của nhóm và phân công công việc cho các đối tượng khác.

Cụ thể, Thắng trực tiếp lên các xe để trộm, cướp tài sản. Hùng và Phượng có nhiệm vụ ngồi trên xe ô tô cảnh giới, nếu Thắng bị phát hiện thì hai đối tượng này sẽ xuống xe dùng kiếm, bình xịt hơi cay, súng bắn bi sắt… “xử lý” nạn nhân. Còn Thanh chuyên lái xe đưa cả nhóm lang thang tìm xe sơ hở để gây án cũng như chờ sẵn đưa cả bọn tẩu thoát.

Đối với “chiến lợi phẩm” thu được, Thanh và Phượng sẽ bán lấy tiền đưa về cho cả nhóm tiêu xài. Thắng cầm hết tiền và kiểm soát, chia phần cho từng người sau…

Phối hợp mở rộng điều tra, ngày 5-8, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã vận động Thanh và Phượng đến đầu thú.

Thiếu tá Trần Thanh Nguyện cho biết, quá trình lần ra ổ nhóm này gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như bế tắc do các đối tượng đeo khẩu trang, trời tối và các lái xe đều đang trong tình trạng không tỉnh táo. Nhóm đối tượng lại lưu manh, côn đồ, có người dân ở huyện Đông Anh (Hà Nội) khi bắt gặp hành vi của các đối tượng đã bị chúng đuổi theo, dùng kiếm chém và dùng súng bắn đạn bi sắt bắn vỡ kính ô tô…

“Ổ nhóm này rất manh động, sẵn sàng rút hung khí chống trả để đạt được mục đích, do đó không thể bắt khi đang các đối tượng đang ngồi trên xe hay vừa thực hiện hành vi, vì có thể không đảm bảo an toàn cho người dân cũng như lực lượng. Do đó, tôi đã tham mưu phương án bắt khi các đối tượng đỗ xe nghỉ ngơi” – Thiếu tá Trần Thanh Nguyện cho biết. Từ nhận định chính xác ấy, các anh đã chọn cách bắt và thời điểm bắt thích hợp tại khu nhà trọ của Thắng như trên…

32 vụ cướp trong vòng 1 tháng

Đối với các biển số xe, các đối tượng đã trộm biển của 2 xe ô tô khác để lắp vào xe thuê và hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong việc xác minh và truy bắt. Cơ quan Công an cũng thu giữ nhiều hung khí và phương tiện mà các đối tượng sử dụng như: 2 kiếm, 1 súng cao su và 11 viên đạn bi sắt, 2 kìm, 1 tua vít, 3 vam phá khoá, 1 câu sắt để móc phá khoá cửa xe ô tô, băng dính, đèn pin…

Quá trình điều tra mở rộng, bước đầu các đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 8-2018 đã thực hiện 32 vụ cướp và trộm tài sản của các lái xe trên các tuyến đường cao tốc, đường liên tỉnh và các trạm dừng nghỉ, trong đó cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên 2 vụ; cao tốc Hà Nội – Bắc Ninh 7 vụ; cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài 5 vụ; tuyến đường liên tỉnh Đông Anh – Hà Nội 8 vụ; tuyến đường Quốc lộ 1 (Thanh Trì – Hà Nội) 3 vụ; cao tốc Láng – Hoà Lạc 7 vụ. Bước đầu làm rõ số tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt khoảng 75 triệu đồng, 29 ĐTDĐ và nhiều tài sản có giá trị khác.

Trong 4 đối tượng, riêng Hùng là chưa có tiền án, tiền sự; Thắng thậm chí có tới 6 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép chất ma tuý, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý… Đối tượng này nghiện cờ bạc, vay nợ nhiều; các đối tượng khác đều nghiện ma tuý đá nên cần tiền để thoả mãn cơn nghiện…

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phổ Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Xuân Thắng và Hồ Quang Hùng về hành vi cướp tài sản. Công an quận Long Biên hiện đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Thanh và Bùi Huy Phượng về hành vi cướp tài sản.

Công an Thị xã Phổ Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Ai là bị hại của các các vụ cướp tài sản nêu trên đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, Công an Thị xã Phổ Yên để phối hợp giải quyết.

An Quỳnh
.
.
.