Nhóm cướp giật tiền trăm triệu sa lưới

Thứ Năm, 24/09/2015, 10:10
Vừa mãn hạn tù nhưng Trần Văn Cường không chí thú làm ăn mà câu kết với một số đối tượng tổ chức cướp giật tài sản. Có vụ chúng cướp giật tổng giá trị tài sản lên đến gần 100 triệu đồng...

Sáng 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Cường (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Lê Văn Dũng (22 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng khai nhận đã “ăn bay” trót lọt nhiều vụ, trong đó có vụ cướp giật túi xách của chị Yến Ly- chủ một quán nhậu ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Số tài sản của riêng vụ cướp giật này là 80 triệu đồng tiền mặt, 100 USD và 1 ĐTDĐ Iphone…

Đối tượng Trần Văn Cường .

Thiếu tá Mai Dũng- Đội trưởng, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng cho biết: Chiều 29/8 chị Ly mang túi xách có số tài sản nói trên ngồi sau xe máy của người giờ thân chạy trên đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì bị 2 thanh niên đi xe Air Blade áp sát giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Từ lời khai bị hại và kết quả rà soát toàn bộ số đối tượng thuộc diện nghi vấn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH thấy nổi lên Trần Văn Cường. Đây là đối tượng từng có tiền án 7 năm tù về hành vi “Cướp tài sản”.

Mãn hạn cải tạo trở về địa phương sinh sống từ năm 2013, Cường không tu chí làm ăn, thường xuyên theo chúng bạn xấu tụ tập chơi bời lêu lổng.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ thuyết phục, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Cường khi hắn đang ở phòng thuê trọ.

Chiều cùng ngày, đối tượng còn lại đã ra đầu thú. Cơ quan Công a đã xác định Cường và Dũng đã thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị Ly và một số vụ khác trên địa bàn Đà Nẵng lấy tiền và tài sản chia nhau.

Thân Lai
.
.
.