Thêm 4 đối tượng trong nhóm "chuyên gia" bán lô đề hàng chục tỷ đồng bị bắt

Thứ Ba, 25/06/2019, 10:23
Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa bắt thêm 4 đối tượng lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong nhiều phi vụ lừa bán kết quả lô đề cho các " Bác thằng bần". Đây là 4  "Chuyên gia" còn sót lại trong chuyên án mà Công an Nghệ An đã triệt phá từ tháng 1- 2019.


4 đối tượng gồm Đinh Văn Linh ( SN 1994 ), trú tại xã Quỳnh Lâm, Trần Văn Trung ( SN 1990 ) trú tại xã Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Đoàn ( SN 1998) trú tại xóm 13, xã Quỳnh Lâm, Trần Văn Tiến ( SN 1983) trú tại xã Ngọc Sơn ( tất cả đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ).

Vào giữa 1- 2019, Phòng Cảnh sát hình sự công an Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt nhiều đối tượng lừa đảo rao bán kết quả xổ số qua mạng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng dưới danh nghĩa " Chuyên gia" phân tích kết quả xổ số, lô đề chính xác nhất với giá hàng triệu đồng cho mỗi con bạch thủ.

Đối tượng Đinh Văn Linh.
Bắt giữ 8 đối tượng rao bán lô đề

Cơ quan CSHS đã chứng minh nhóm đối tượng này đã lừa đảo 26 tỷ đồng của các nạn nhân hầu khắp cả nước, riêng Nghệ An chiếm phần lớn.

Sau khi chuyên án bị triệt phá, 8 đối tượng bị bắt giữ, các " chuyên gia " khác bỏ trốn khỏi nơi cư trú và tiếp tục lập các trang mạng khác để lừa đảo.

Mở rộng chuyên án giai đoạn 2, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, ngày 18- 6, 4 đối tượng bỏ trốn đã bị bắt.

Các đối tượng khai, để che dấu hành vi phạm tội của mình chúng đã lập nhiều tài khoản khác nhau, đồng thời đăng ký sử dụng dịch vụ Smartbanking trên điện thoại để kiểm soát các giao dịch của khách hàng.

Tiền mua lô đề được các nạn nhân chuyển vào tài khoản, hoặc bằng hình thức cào thẻ các nhà mạng rồi gửi mã số thẻ cho các đối tượng. Tính ra mỗi con lô đề phải trả giá nhỏ nhất 500 ngàn đồng, cao thì 5- 7 triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra, tổng số tiền mà nhóm 4 đối tượng này lừa đảo từ ngày chuyến án bị triệt xóa hơn 8 tỷ đồng, trong đó Đinh Văn Linh chiếm giữ 4 tỷ đồng, nhiều nhất nhóm.

Hiện cơ quan CSHS đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng bỏ trốn sau khi chuyên án bị triệt xóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Hồng
.
.
.