Nhóm "cẩu tặc" sa lưới

Thứ Hai, 19/12/2016, 17:46
Ngày 19-12, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh - Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết: Sau một thời gian tích cực điều tra, theo dõi lực lượng điều tra hình sự Công an huyện đã bắt nhóm đối tượng chuyên trộm chó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 17-12, tại quán cầy tơ của anh Nguyễn Văn Sâm ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Long (31 tuổi), trú ở TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn và đối tượng đang bỏ trốn (là Nguyễn Văn Mạnh (31 tuổi), đều trú ở TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) đang bán 4 con chó, trọng lượng 38kg cho quán thịt chó của anh Nguyễn Văn Sâm. 

Tang vật thu giữ gồm 4 con chó, 1 súng gỗ tự chế bắn kích điện, 1 bộ máy, dây kích điện; 1 ná cao su; 1 dao thái; 24 viên bi và đèn pin.

Đối tượng Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra

Tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Văn Long khai nhận vào đêm 16-12, Long cùng 3 đối tượng khác gồm Nguyễn Văn Hà (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Hồng (39 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (41 tuổi), đều trú ở TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, Quảng Bình đã gây ra vụ bắt trộm chó khác tại địa bàn các xã Hưng Trạch, Cự Nẫm và Phúc Trạch (huyện Bố Trạch), gồm 5 con chó với trọng lượng khoảng 61kg và đưa  đi tiêu thụ tại các quán thịt chó thuộc địa bàn huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn.

Tang vật vụ trộm chó.

Hiện Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng và truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Mạnh đang bỏ trốn.

Trần Tuấn
.
.
.