Nhiều nhóm tội phạm ma túy 'ăn sương' sa lưới Cảnh sát

Thứ Ba, 24/03/2015, 08:00
Gần 3 tháng qua, thực hiện đợt I cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát.
Thông qua công tác này CSCĐ Thủ đô đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. 83 vụ, bắt giữ 126 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 7kg, 556 viên ma túy tổng hợp (90 gói), trên 61 gói heroin là những thành tích tiêu biểu mà lực lượng CSCĐ Công an Hà Nội đạt được trong gần 3 tháng qua...

Điển hình gần đây nhất là vào rạng sáng 21/3, Tổ công tác thuộc Đại đội 15, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Chui gần Khu công nghiệp Thăng Long đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng điều khiển xe máy khai tên là Lê Tuấn Anh (26 tuổi, trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội), đối tượng ngồi sau xe là Hoàng Văn Tùng (27 tuổi, trú tại Đông Kinh, Hải Phòng), lực lượng CSCĐ đã phát hiện, thu giữ trong người Tùng 1 túi ni lông kích thước 10cm x 8cm bên trong có chứa tinh bột màu trắng. Tùng khai nhận, số ma túy đá này vừa mua với giá 40 triệu đồng...

Trước đó, vào đêm 19/3, sáng 21/3, 5 tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện 4 vụ tàng trữ trái phép ma túy đá khác. Tổng cộng chỉ trong 3 ngày nêu trên, lực lượng CSCĐ Hà Nội đã bắt giữ 6 đối tượng, thu 7 túi ni lông (từ 2cm x 4cm đến 10cm x 8cm) chứa tinh thể màu trắng, các đối tượng khai là ma túy đá.

Tang vật 7kg ma túy vừa bị bắt giữ.

Qua các vụ việc nêu trên, có thể thấy, các đối tượng không chỉ tăng về số lượng, tần suất vận chuyển ma túy, mà còn tăng cả về khối lượng vận chuyển. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối hoặc rạng sáng để thực hiện hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy về địa bàn Thủ đô hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội lấy ví dụ như vụ việc vào hơn 22h ngày ngày 17/3, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác Đại đội 3 thuộc Trung đoàn đã phát hiện và bắt giữ nam thanh niên mang theo gần tới 7kg ma túy tổng hợp được giấu trong một chiếc ba lô, để dưới sàn xe ở phía sau.

Mở chiếc ba lô này ra thì bất ngờ phát hiện 8 gói nilon chứa tinh thể màu trắng. Bước đầu các đối tượng trong vụ án này khai nhận các gói nilon trên đều đựng ma túy tổng hợp, được người khác thuê vận chuyển về Hà Nội, với giá 30 triệu đồng.

Ngay sau đó, tổ công tác Đại đội 3 đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng. Kết quả giám định số ma túy trên, có 3 gói chứa chất Methamphetamine với trọng lượng 1,995.92kg và 5 gói thuộc nhóm ketamine có trọng lượng 4,883.84kg...

Không chỉ lực lượng CSCĐ Công an Thủ đô phát hiện nhiều về các vụ việc liên quan đến ma túy mà các lực lượng khác như Cảnh sát giao thông (CSGT), Tổ công tác đặc biệt 141, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cũng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến loại tội phạm này.

Ví dụ rõ nhất cho việc các đối tượng phạm tội ma túy đang gia tăng hoạt động đó chính là việc Tổ công tác Đội CSGT số 10 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Oai phát hiện sáng 17/3, một đối tượng để 1 gói ma túy trong túi quần khi đang điều khiển ôtô đi về phía Hà Nội (tức là trước khi Đại đội 3 Trung đoàn CSCĐ Hà Nội phát hiện 7kg ma túy tổng hợp chưa đầy 24 tiếng).

Vào thời điểm đó, tại Km 15+700 QL 21B thuộc địa phận xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, lực lượng Công an dừng xe, kiểm tra hành chính xe taxi biển kiểm soát 29A-614...

Qua kiểm tra, phát hiện nam thanh niên ngồi trên xe là Quách Văn T. (25 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) giấu 1 gói nilon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá trong túi quần. Tổ công tác đã dẫn giải đối tượng và phương tiện về trụ sở Công an huyện Thanh Oai để điều tra, xử lý theo quy định.

Minh Khoa - Trần Xuân
.
.
.