Nhiều "chân dài" bán dâm tiền triệu trong quán karaoke Lucky

Thứ Sáu, 15/07/2016, 14:20
Các “chân dài” trong quán karaoke ăn mặt hở hang và sẵn sàng “từ A đến Z” cùng khách, với giá 1 triệu đồng trên lần.



Ngày 15-7, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục thẩm vấn quản lý và một số nữ tiếp viên của cơ sở kinh doanh karaoke, nhà trọ Lucky (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi tổ chức “Mua bán dâm”. Trước đó, khoảng 23h ngày 14-7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, bất ngờ ập vào cơ sở karaoke nói trên, bắt quả 3 nữ tiếp viên của quán này đang bán dâm cho khách tại 3 phòng trên tầng 5.

Cơ sở kinh doanh karaoke Lucky bị phát hiện tổ chức mua bán dâm.

Tại cơ quan Công an, nam quản lý Lê Quốc Huy khai nhận, các cô gái nếu được khách chọn sẽ được anh ta tổ chức cho lên các phòng ở tầng 5 bán dâm, giá mỗi lượt đi khách 1 triệu đồng. Trong đó, Huy được chia 200.000 đồng, số còn lại thuộc về gái bán dâm.

Ở TP Cà Mau, cơ sở kinh doanh karaoke, nhà trọ Lucky được biết đến như là “thiên đường” ăn chơi hạn sang của các đại gia. Tại quán luôn có các “chân dài” sẵn sàng phục vụ khách “từ A đến Z”.

H.Hoàng
.
.
.