Nhiều cán bộ ở Trà Vinh bị khởi tố vì sai phạm về quản lý đất đai

Thứ Năm, 22/08/2019, 23:19
Trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, từ tháng 1-2011 đến tháng 7-2014, ông Thạnh đã ký 146 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Qua kiểm tra 48 trường hợp, cơ quan chức năng phát hiện số tiền sai phạm hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 21-8, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Diệp Văn Thạnh (SN 1968, ngụ phường 1, TP Trà Vinh), nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và Trần Trường Sơn (SN 1976, ngụ xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành), Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Cả hai bị can cùng bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh. Qua khám xét nơi ở và làm việc của Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan trong vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Qua tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, điều tra dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chính sách người có công tổng số 712 hồ sơ gây thiệt hại 119 tỷ đồng, đến nay Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can, gồm cán bộ, lãnh đạo UBND TP Trà Vinh và nhóm môi giới nhà đất.

Nhóm cán bộ lãnh đạo, ngoài Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn, còn có Nguyễn Văn Chiến (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường), Lê Hữu Lễ, Lý Kiến Trung (nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường), Trần Thanh Sơn và Nguyễn Trọng Nghĩa (cùng là chuyên viên). Nhóm môi giới nhà đất gồm: Huỳnh Công Chúc, Trần Mười, Lê Hoàng Anh và Trần Thanh Vũ (cùng ngụ TP Trà Vinh).

Trước khi bị khởi tố, ông Diệp Văn Thạnh bị UBND tỉnh Trà Vinh kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Ông Trần Trường Sơn và ông Phạm Văn Tám, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh - khi đó là Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh cùng bị kỷ luật cảnh cáo. Sau khi bị kỷ luật, ông Tám được điều động, chuyển công tác đến giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, từ tháng 1-2011 đến tháng 7-2014, ông Thạnh đã ký 146 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Qua kiểm tra 48 trường hợp, cơ quan chức năng phát hiện số tiền sai phạm hơn 11 tỷ đồng. Tháng 7-2014, ông Thạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ủy quyền cho cấp phó Trần Trường Sơn ký 504 quyết định miễn giảm với số tiền hơn 94 tỷ đồng. Kết quả thẩm tra 236 trường hợp, phát hiện sai phạm với số tiền gần 52 tỷ đồng.

Ngoài việc ký các quyết định do Chủ tịch UBND TP ủy quyền, ông Sơn còn lập hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất cho bản thân sai quy định hơn 67 triệu đồng. Ông Tám, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh đã ủy quyền cho cấp phó ký 131 trường hợp. Qua kiểm tra có 46 trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất sai quy định hơn 11 tỷ đồng.

Cùng về hành vi này, trong thời gian giữ chức vụ trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Chiến đã ký 241 hồ sơ, gây thiệt hại trên 39 tỷ đồng. Lê Hữu Lễ, nguyên Phó trưởng phòng, ký 57 hồ sơ, gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Lý Kiến Trung, Phó trưởng phòng, đã ký 383 hồ sơ, gây thiệt hại trên 66,5 tỷ đồng.

Trần Thanh Sơn, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định 175 hồ sơ, gây thiệt hại gần 29 tỷ đồng. Nguyễn Trọng Nghĩa, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, thẩm định 440 hồ sơ, gây thiệt hại số tiền gần 74 tỷ đồng.

Nhóm cán bộ lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trái quy định trong thời gian dài, gây thất thu lớn ngân sách Nhà nước.

Những người khi thẩm định hồ sơ không thực hiện kiểm soát, kiểm tra theo quy định hoặc câu kết với “cò đất” tìm gia đình chính sách nhờ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất để không phải nộp thuế, gây thiệt hại ngân sách số tiền lớn.

M.Tuyền – Đạt Nhân - Văn Vĩnh
.
.
.