Vi phạm giao thông, gọi "chiến hữu" đến ăn thua với CSGT

Thứ Bảy, 02/01/2016, 08:05
Nam thanh niên chạy xe lạng lách đáng võng, nẹt pô ầm ĩ trên đường Lê Lợi nên bị Tổ tuần tra dừng phương tiện kiểm tra. Không xuất trình được giấy tờ, thanh niên này gọi thêm "chiến hữu" đến ngăn cản, lăng mạ lực lượng. 


Sáng 2-1, Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với nhóm thanh niên chạy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công công và có lời nói chửi bới, lăng mạ Tổ TTKS giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm phường Cái Khế (quận Ninh Kiều).

Sự việc xảy ra vào chiều 1-1, Tổ TTKS do Thượng úy Lê Văn Hoàng Sang làm tổ trưởng tuần tra trên đường Lê Lợi thì phát hiện Bùi Ngọc Thương (27 tuổi) cùng nhóm thanh niên điều khiển xe gắn máy lạng lách đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng. Khi yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, Thương không xuất trình giấy tờ xe, móc móc điện thoại ra gọi.

Bùi Ngọc Thương vẫn còn say xỉn khi đưa về trụ sở Công an phường Cái Khế.

Một lúc sau, xuất hiện thêm một nhóm thanh niên “hơi rượu nồng nặc” kéo đến ngăn không cho lập biên bản và lớn tiếng lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Sự việc kéo dài gây ồn ào trên phố, Cảnh sát 113 đã đến hiện trường hỗ trợ và đưa tất cả về trụ sở Công an phường Cái Khế thì trật tự mới được vãn hồi.

Các đối tượng lần lượt khai tên: Nguyễn Thanh Hoài (19 tuổi); Dương Chí Dũng (22 tuổi); Lê Hoàng Khương (18 tuổi); Nguyễn Dương Khang (19 tuổi); Ngô Hoàng Trung (22 tuổi) và Ngô Ngọc Hải (19 tuổi, tất cả cùng ngụ quận Bình Thủy). 

Khi dần tỉnh rượu trở lại, nhóm thanh niên thừa nhận do uống say, không làm chủ được bản thân nên vi phạm giao thông và có lời nói lăng mạ tổ tuần tra. Phòng PC67 đã tạm giữ phương tiện, với các lỗi điều khiển xe vượt quá nồng đồ cồn, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự… 

Phan Tại
.
.
.