Án mạng từ lời trêu ghẹo trước cổng bệnh viện

Thứ Ba, 03/03/2015, 15:56
Tài chọc ghẹo bà Bo bị bà lấy kéo dọa đuổi đi, thấy bà Bo rút kéo ra Tài đã giật lấy cây kéo và đâm một nhát vào cổ bà Bo khiến bà tử vong tại chỗ.

Khoảng 5h sáng ngày 3/3, Nguyễn Phúc Tài (38 tuổi), ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai ra trước khu vực cổng Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai mua thuốc lá thì gặp bà Nguyễn Thị Bo (53 tuổi), tạm trú cùng phường Tân Hiệp đang bán hàng rong trước cổng bệnh viện.

Lúc này, Tài chọc ghẹo bà Bo nên đã bị bà lấy kéo có sẵn trong gánh hàng thức ăn để dọa đuổi Tài đi.

Khám nghiệm hiện trường vụ giết người.

Tuy nhiên, khi thấy bà Bo rút kéo ra Tài đã giật lấy cây kéo và đâm một nhát vào cổ bà Bo khiến bà tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm chị Bo, Nguyễn Phúc Tài đã đến Công an phường Tân Hiệp đầu thú.

Ngọc Sơn
.
.
.