'Nhập tịch' nhiều năm ở Lào vẫn không thoát lệnh truy nã

Thứ Tư, 04/02/2015, 08:08
Sáng 3/2, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) của đơn vị vừa bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn nã nhiều năm bên Lào.

Trước đó, cuối tháng 1, Phòng PC52 đã cử một tổ 6 đồng chí sang Lào để xác định truy  bắt các đối tượng truy nã đặc nguy hiểm đang lẩn trốn ở nước bạn theo các chuyên án đã lập trước đó. Sau một thời gian ngắn, tổ đã khám phá thành công 3 chuyên án, bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã nhiều năm bên Lào.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vi Thị Mai (53 tuổi, HKTT tại bản Bà, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2003; Vi Văn Nam (51 tuổi, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ vào năm 2002; Lộc Văn Hải (52 tuổi, trú tại bản Bà, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy từ năm 1998.

Hiện cả 3 đối tượng này đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng để xử lý trước pháp luật.

Đào Bình
.
.
.