Nhập cảnh với gần 3,5kg ma túy

Thứ Năm, 25/02/2016, 19:15
Hôm nay, 25-2, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ejiogu Benjamin Ikwchukwu (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) mức án tù chung thân về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo nội dung vụ án, đêm 23-6-2012, trong lúc làm thủ tục đón khách chuyến bay của hãng hàng không Qatar từ Qatar về sân bay Tân Sơn Nhất, Đồn Công an cửa khẩu và Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay phát hiện trong hành lý của hành khách Ejiogu Benjamin Ikwchukwu có 19 túi nilon nặng gần 3,5 kg có chứa 46,4% hàm lượng ma túy.

Bị cáo tại phiên xử 

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận: Đầu tháng 6-2012 trong lúc đi làm thị thực để xin nhập cảnh vào Việt Nam mua quần áo mang về Nigeria để bán, có một người đàn ông đến làm quen và nhờ mang một số hàng hóa đựng trong túi xách về Việt Nam sẽ có người nhận.

Bị cáo nhận lời nhưng không biết trong giỏ xách có chứa ma túy. Tuy nhiên, khi vừa vào đến Việt Nam thì bị phát hiện và bắt giữ như đã nêu trên.

H.Anh
.
.
.