Nhân viên vựa phế liệu bị đâm chết khi ngủ ở nhà hoang

Thứ Ba, 30/06/2015, 09:45
Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) xác nhận: Nạn nhân tên Ngô Quốc Chung (31 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) đã tử vong sau 5 ngày điều trị ở bệnh viện.

Trước đó, lúc 13h ngày 24/6, sau khi ăn cơm trưa xong tại vựa phế liệu của anh Võ Văn Chinh (39 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình (thị xã Dĩ An), anh Chung (người làm công cho anh Chinh) đi ra phía sau nhà hoang gần vựa phế liệu nằm nghỉ trưa.

Căn nhà bỏ hoang xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyệt Triều.

Khoảng 15 phút sau, anh Chung ôm bụng chạy vào vựa phế liệu nói bị đâm 2 nhát ở vùng bụng. Sau đó, mọi người đưa anh Chung đi cấp cứu.

L.Ánh
.
.
.