Nhân viên quán karaoke đâm chết khách

Thứ Ba, 19/07/2011, 17:51
Tới cửa phòng 303 thì Nguyễn Tấn Hiệp mở của bước ra, không nói không rằng, Hiển (nhân viên quán karaoke Toàn Ni) đâm Hiệp khiến Hiệp gục ngã ngay tại chỗ. Thấy bạn bị tấn công, Nguyễn Văn Ri chạy tới can ngăn cũng bị Hiển đâm trọng thương…

Sáng 18/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vào lúc 1h cùng ngày đã truy bắt được Nguyễn Thanh Hiển, 20 tuổi, trú tổ 11, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người vào đêm 17/7 tại quán karaoke Toàn Ni tại 33 đường Ngô Văn Sở.

Theo hồ sơ ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thì: Vào lúc 20h ngày 17/7, tại quán karaoke Toàn Ni đã xảy ra một vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên và nhân viên phục vụ quán.

Nhóm thanh niên này gồm Nguyễn Tấn Hiệp, 24 tuổi, trú tổ 32, khối phố Nam Ô, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; Nguyễn Văn Ri, 24 tuổi, trú tổ 32, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cùng một số thanh niên khác đã kéo nhau tới quán karaoke Toàn Ni thuê phòng karaoke 303 để vui chơi. Tuy nhiên, mặc dù nhiều lần nhân viên quán nhắc nhở nhưng nhóm của Hiệp, Ri không chỉ hát mà còn có hành vi quậy phá, gây gổ với nhân viên phục vụ quán là Nguyễn Thanh Hiển, 20 tuổi, trú tổ 11, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu…

Đỉnh điểm là vào lúc 20h30', sau khi gây hấn với nhau tại phòng karaoke 303, Hiển đã lên phòng 303, khi tới cửa phòng 303 thì Nguyễn Tấn Hiệp mở của bước ra, không nói không rằng, Hiển đâm Hiệp khiến Hiệp gục ngã ngay tại chỗ. Thấy bạn bị tấn công, Nguyễn Văn Ri chạy tới can ngăn cũng bị Hiển đâm trọng thương… Sau khi gây án, Hiển đã bỏ trốn khỏi quán Toàn Ni cho đến 1h ngày 18/7 thì bị bắt giữ.

Mặc dù cả Hiệp và Ni đã được  đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Nguyễn Tấn Hiệp đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện. Riêng Nguyễn Văn Ri bị thương nặng

Hoài Thu
.
.
.