Nhân viên quán ăn gia đình bán dâm trong nhà nghỉ

Thứ Ba, 23/06/2015, 16:22
Nhân viên quán ăn gia đình sẵn sàng đi nhà nghỉ với khách để bán dâm với giá mỗi lượt là 500.000đ.
Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Tây Ninh, cho biết: Đã phối hợp cùng Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh tiến hành kiểm tra quán ăn gia đình Hồng Cẩm thuộc khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng, (huyện Trảng Bàng) do Phạm Thị Hồng Cẩm (32 tuổi) làm chủ.

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện tại hai phòng của quán đang hoạt động karaoke, có tiếp viên nữ ăn mặc hở hang phục vụ cho khách.

Lực lượng Công an lập biên bản vụ việc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và lập biên bản nhiều sai phạm của quán như, kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép, kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, sử dụng nhân viên phục vụ tại phòng karaoke vượt quá số lượng quy định.

Hoạt động của quán ăn gia đình Hồng Cẩm diễn ra từ tháng 8 năm 2014 đến nay.

Qua kiểm tra tại nhà nghỉ Chánh Tính thuộc khu phố Gia Huỳnh (thị trấn Trảng Bàng), lực lượng Công an đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại phòng số 5 của nhà nghỉ.

Đối tượng bị bắt tên T.T.T. bước đầu khai nhận, là nhân viên của quán ăn gia đình Hồng Cẩm. Sau khi phục vụ khách hát karaoke tại quán, nếu khách có yêu cầu mua dâm thì tiếp viên đi đến các nhà nghỉ thuộc khu vực thị trấn Trảng Bàng để bán dâm với giá mỗi lượt là 500.000đ.

Minh Nhật
.
.
.