Nhân viên ngân hàng “ăn” hơn 4 tỷ đồng từ máy ATM

Thứ Hai, 27/02/2012, 15:40
Với nhiệm vụ là nhân viên phát triển mạng lưới và phụ trách quỹ ATM, Nguyễn Tiến Cường đã mở 7/11 máy ATM chiếm đoạt 4,265 tỷ đồng.

Ngày 23/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Cường, 29 tuổi, trú ở phố Ngọc Dao, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, là nhân viên ngân hàng T. về tội trộm cắp tài sản.

Với nhiệm vụ là nhân viên phát triển mạng lưới và phụ trách quỹ ATM, Cường đã theo dõi phần mềm giao dịch ở cây ATM, phát hiện có nhiều sơ hở nên từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2011, Cường đã mở 7/11 máy ATM chiếm đoạt 4,265 tỷ đồng.

Được biết, Cường từng là một thanh niên có chí tiến thủ, do thiếu rèn luyện, tu dưỡng, cậu ta bị bạn bè xấu rủ cá độ bóng đá và sa vào tội lỗi

P. Thủy
.
.
.