Nhận trung chuyển ma túy, lãnh án 16 năm tù

Thứ Năm, 24/07/2008, 10:33
Quyên được một người phụ nữ thường gọi là "bà ngoại" nhờ vận chuyển ma túy giao cho một thanh niên tên là Lang với số tiền 1,5 triệu đồng. Sáng 7/10/2007, Quyền nhờ chồng chở đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, TP HCM để giao “hàng” thì bị bắt quả tang.

Ngày 23/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quyên (28 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) mức án 16 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Sáng 7/10/2007, Quyên bị Công an quận Gò Vấp bắt quả tang đang cất giấu trong người 3 gói heroin, cân nặng hơn 54 gam tại một quán cà phê trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp.

Quyên khai, số ma tuý trên do một người phụ nữ thường gọi là "bà ngoại" đưa nhờ vận chuyển xuống Gò Vấp giao cho một thanh niên tên là Lang với số tiền 1,5 triệu đồng.

Sáng 7/10/2007, Quyên thuê xe ôm xuống cầu Chà Dà, quận 8 nhận hàng rồi đem về phòng trọ ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, sau đó nhờ chồng chở đến địa điểm trên giao cho Lang thì bị bắt quả tang

A.H.
.
.
.