Nhận tiền 'dịch vụ' xin việc để tiêu xài cá nhân

Thứ Ba, 25/08/2015, 18:20
Biết nhiều gia đình có con mới học ra trường nhưng chưa xin được việc làm, Hồng nói mình có mối quan hệ rộng và xin được việc làm cho con em họ. Tin lời Hồng, một số hộ dân đã đưa tiền cho Hồng để nhờ xin việc nhưng Hồng không xin được việc cho bất kỳ một người nào.
Chiều ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Lục Thị Hồng (49 tuổi), trú tại thôn 3, xã Cư Knia, huyện Cư Jút về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân có con mới học ra trường nhưng chưa xin được việc làm nên Lục Thị Hồng nói là mình có mối quan hệ rộng và xin được việc làm cho con em họ. Tin lời Hồng mà 3 hộ dân trên địa bàn huyện Cư Jút đã đưa cho Hồng tổng cộng 160.000.000đ để nhờ xin việc nhưng Hồng không xin được việc cho bất kỳ một người nào.

Điển hình vào khoảng tháng 5/2012, bà Đàm Thị Bích, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút gọi điện thoại cho Lục Thị Hồng nhờ xin việc cho con mình mới học trung cấp y ra trường nhưng không xin được việc làm. Lục Thị Hồng nói muốn xin vào làm y tế học đường ở xã thì đưa hồ sơ và số tiền là 65.000.000đ đưa cho Hồng xin việc cho. Tin lời, ngày 7/7/2012 (âm lịch) bà Bích đem số tiền là 40.000.000đ và hồ sơ xin việc đên đưa cho Hồng.

Đến ngày 13/9/2012(âm lịch) bà Bích tiếp tục đưa cho Hồng 25.000.000đ theo thỏa thuận. Nhận tiền xong, Hồng có viết một tờ giấy nhận tiền và cam kết xin việc cho con của bà Bích như thoả thuận và với số tiền là 65.000.000đ. Sau khi nhận tiền thì Lục Thị Hồng không đem hồ sơ hay tiền để xin việc cho con bà Bích mà sử dụng vào việc cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Hồng đã thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả trả cho bà Lục Thị Hiền số tiền là 25.000.000đ, trả cho bà Đàm Thị Bích số tiền là 10.000.000đ và đưa cho một người phụ nữ ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk số tiền là 90.000.000đ để nhờ xin việc nhưng đến nay người phụ nữ đó mới giao nộp 10.000.000đ cho cơ quan điều tra.  

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Minh Quỳnh
.
.
.