Nhà nghỉ bán dâm

Thứ Tư, 09/01/2008, 10:23
Khách vào mua dâm tại nhà nghỉ Quốc Hùng phải trả 70.000đ. Gái mại dâm được hưởng 30.000đ, còn chủ nhà nghỉ được hưởng 40.000đ.

Nhà nghỉ Quốc Hùng ở 863, đường Thiên Lôi, thuộc phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, đăng ký kinh doanh nhà nghỉ và giải khát từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, theo phát hiện của quần chúng, gần đây nhà nghỉ này có biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm với những thủ đoạn khá tinh vi.

Khách vào mua dâm phải trả 70.000đ (trong đó gái mại dâm được hưởng 30.000đ, còn chủ nhà được hưởng 40.000đ).

Đúng 21h30' ngày 6/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận, có Công an phường Kênh Dương phối hợp, đã triển khai kế hoạch triệt phá động mại dâm Quốc Hùng.

Lực lượng Công an bắt quả tang tại các phòng số 5, 7, 8 có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an quận đã bắt giữ chủ nhà nghỉ là Triệu Quốc Hùng, 38 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Thanh Loan,  31 tuổi, ĐKTT ở số 10A, tổ 6, Hào Khê, phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. 3 gái mại dâm đã được đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội 05, Cát Bi, Hải Phòng. 3 khách mua dâm bị xử phạt hành chính 500.000đ/người

Quốc Phòng
.
.
.