Nguyên thư ký tòa án huyện Ân Thi nhận tiền để làm thủ tục ly hôn

Thứ Hai, 23/07/2018, 19:06
Trong thời gian làm Thư ký tại TAND huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Phúc đã nhiều lần tự ý tiếp nhận hồ sơ xin ly hôn rồi "vòi" tiền để làm thủ tục ly hôn nhanh. 

Ngày 23-7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc, 31 tuổi, nguyên là Thư ký TAND huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, phạm tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 284 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quá trình điều tra xác định: Trong thời gian làm Thư ký tại Tòa án nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Phúc đã nhiều lần tự ý tiếp nhận hồ sơ xin ly hôn và yêu cầu các đương sự phải đưa tiền để làm thủ tục ly hôn nhanh. 

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn Phúc đã làm giả các Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự. Toàn bộ số tiền thu được từ việc làm giả các quyết định trên, Nguyễn Văn Phúc đã sử dụng chi tiêu cá nhân.


Đào Minh Khoa
.
.
.