Nguyên đại biểu HĐND TP HCM Vũ Hưng Bình đã bị bắt

Thứ Sáu, 02/06/2006, 08:30

1h30' ngày 1/6, ngay sau khi chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam vừa hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Vũ Hưng Bình, Giám đốc Công ty Phương Trinh, nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM khóa 7 (2004 - 2009), đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 01/C15 (P11), đã bị bắt và dẫn giải về trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Ngày 12/5, CQĐT đã có lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hưng Bình (42 tuổi), trú tại Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài. Đồng phạm của Bình trong vụ án trốn thuế nhập khẩu, thuế VAT là Mai Quý Cường (52 tuổi), tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Thanh Hải (32 tuổi), trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, và Nguyễn Phát Đạt (45 tuổi), trú tại phường 4, quận Tân Bình, TP HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Ẩn, đều đã bị bắt.

Từ năm 2003 - 2004, các đối tượng này đã nhập khẩu 93 xe ôtô đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về Việt Nam trốn thuế nhập khẩu, thuế VAT để chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng. Sau khi Bình bỏ trốn, gia đình đã tự nộp 1,3 tỷ đồng do thu lợi bất chính cho CQĐT.

Chiều ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình nã đối với bị can Vũ Hưng Bình

M.K.
.
.
.