Nguyên chủ vũ trường ở Cần Thơ bị đánh chết

Thứ Tư, 18/03/2015, 21:02
Do mâu thuẫn, nguyên chủ vũ trường XO bị một thanh niên dùng ổ khoá, mũ bảo hiểm đánh chết.

Chiều 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp đối với nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra tại căn hộ trong con hẻm 70 đường CMT8 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Nạn nhân là Nguyễn Thanh Tùng, nguyên chủ vũ trường XO (nay đã đóng cửa), một trong 3 vũ trường lớn nhất Cần Thơ và là người “có số má” trong giới giang hồ ở miền Tây.

Khám nghiệm hiện trường vụ án.

Khoảng 11h trưa ngày 18/3, nhiều người thấy nạn nhân người đầy máu chạy ra khỏi căn hộ thuê trong con hẻm trên đường CMT8 kêu cứu. Lúc này, nam thanh niên tên Hiếu (chưa rõ danh tính) cầm dao rượt phía sau.

Nạn nhân chạy được khoảng 15m thì gục ngã, nam thanh niên phía sau bị người dân cản lại và báo được lực lượng Công an đến khống chế, bắt giữ.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Quá trình khám nghiện hiện trường, nhiều đồ đạc trong căn hộ, nơi xảy ra vụ án bị xáo trộn. Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm pháp y cũng đã hoàn tất.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.