Nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị phạt 30 tháng tù

Thứ Tư, 10/04/2013, 22:21
Kết thúc phiên tòa xét xử vụ hủy hoại tài sản tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng Hải Phòng, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị phạt 30 tháng tù, Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND cũng phải chịu án 15 tháng tù (cho hưởng án treo, 30 tháng thử thách).
>> Bắt đầu xử vụ hủy hoại tài sản tại xã Vinh Quang (Tiên Lãng)

Sáng 10/4/2013, phiên tòa xét xử 5 bị cáo: Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; Phạm Xuân Hoa, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện; Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND cùng Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang đồng phạm tội: Hủy hoại tài sản và Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện phạm tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã kết thúc.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Đúng 9h, thay mặt HĐXX, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Thu Hà (Phó Chánh tòa Hình sự - TAND TP Hải Phòng) đã tuyên đọc bản án.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Văn Khanh 30 tháng tù giam, Phạm Xuân Hoa 24 tháng tù (cho hưởng án treo, 24 tháng thử thách), Lê Thanh Liêm 24 tháng tù (cho hưởng án treo, 48 tháng thử thách), Phạm Đăng Hoan 15 tháng tù (cho hưởng án treo, 30 tháng thử thách), Lê Văn Hiền 15 tháng tù (cho hưởng án treo, 30 tháng thử thách).

Buộc các bị cáo: Khanh, Hoa, Hoan, Liêm phải bồi thường 295.387.000 đồng cho gia đình bị hại

Duyên Hải
.
.
.