Nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã lĩnh 16 năm tù

Thứ Năm, 26/11/2015, 19:42
Với cương vị Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã, Đinh Thị Tiến đã lập khống 37 bộ hồ sơ để vay vốn, đồng thời tự ý rút tiền khỏi tài khoản quỹ…để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đinh Thị Tiến (49 tuổi), trú xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Đinh Thị Tiến tại phiên tòa.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng Hà Tĩnh, với chức danh Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, từ tháng 6/2013 đến tháng 3/2014, Đinh Thị Tiến đã lập khống 37 bộ hồ sơ để vay vốn, đồng thời tự ý rút tiền khỏi tài khoản quỹ…để chiếm đoạt 489 triệu đồng. Ngay sau khi bị lực lượng Công an phát hiện điều tra và bắt giữ, Đinh Thị Tiến đã hoàn trả lại 141 triệu đồng.

S.Lam
.
.
.