Nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT lập quỹ “phục vụ đời sống” 300 triệu đồng

Thứ Tư, 23/03/2016, 17:00
Trong thời gian làm Chánh Thanh tra Sở, ông Tài đã chỉ đạo thuộc cấp quyết toán sai quy định tiền tuần tra đêm, lập quỹ trái phép để "phục vụ đời sống". 

Chiều 23-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, quá trình điều tra hành vi lập quỹ trái phép đối với Đỗ Anh Tài (58 tuổi) – nguyên Chánh thanh tra Sở GTVT xác định, số tiền lập quỹ trên 300 triệu đồng.

Nguyên Chánh Thanh tra sở GTVT Đồng Tháp bị bắt tạm giam. 

Như Báo CAND đã thông tin, tháng 3-2015, ông Tài bị Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp kỷ luật, cách chức vì quá trình công tác để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính và chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của Chánh Thanh tra. Tháng 2-2016, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Anh Tài về hành vi lập quỹ trái phép. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2010 đến tháng 6-2014, ông Tài đã chỉ đạo các đội trực thuộc Thanh tra Sở GTVT lập hồ sơ quyết toán sai quy định tiền tuần tra đêm trên 300 triệu đồng. Số tiền này được ông Tài chỉ đạo nhập vào quỹ “phục vụ đời sống”, sử dụng chung cho việc chi tiêu tiếp khách, hiếu hỉ, quà cáp…

Văn Vĩnh
.
.
.