Người tâm thần gây thảm án

Thứ Tư, 14/10/2015, 12:17
Rạng sáng ngày 14/10, một vụ thảm án xảy ra ở Quảng Bình: Một người tâm thần dùng dao truy sát giết chết mẹ, đâm bị thương vợ con rồi tự sát.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào lúc khoảng 1h sáng ngày 14/10, Nguyễn Văn H. (39 tuổi), trú tại tổ dân phố 4, phường Ba Đồn đã dùng dao đâm chết mẹ ruột là bà Lâm Thị N. (85 tuổi). Tiếp đó H. đâm bị thương vợ là chị Lâm Thị T (36 tuổi) và con trai Nguyễn Hoài N. (12 tuổi) bị thương rồi H. dùng dao kết liễu đời mình.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Sau đó, người dân địa phương và Công an Thị xã Ba Đồn đã kịp thời có mặt, đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình và chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm để cấp cứu. Hiện chị T. và con trai bị thương đã được chữa trị không còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Đến 7 h sáng cùng ngày, thi thể của H. đã được gia đình đưa đi an táng. Được biết, H. bị bệnh tâm thần đã mấy năm nay.

Sông Lam
.
.
.