Truy tố lái xe của ca sĩ Hồ Ngọc Hà tông chết người

Thứ Bảy, 10/09/2016, 17:54

Ngày 10-9, được biết VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Duy Tân (26 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 19h15 ngày 10-2-2015, Nguyễn Duy Tân điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Audi A8 lưu thông trên đường nội bộ đến trước ga đến của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Chiếc xe gây tai nạn

Sau khi dừng xe, Tân vẫn để xe nổ máy nhưng quên kéo cần số về vị trí dừng, đậu rồi mở cửa xe bước ra ngoài để giúp chị họ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà đưa hành lý lên xe. Lúc này, do xe vẫn còn ở chế độ lái nên chiếc xe tiếp tục lăn bánh và lưu thông về phía trước.

Thấy vậy, Tân dùng chân phải còn lại trên xe để đạp phanh nhưng đạp nhầm chân ga làm chiếc xe tăng tốc, lao lên sảnh chờ nhà ga tông vào hàng loạt xe taxi đang đậu phía trước. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao sang lề trái, tông vào 16 người khác rồi mới dừng lại.

Tai nạn xảy ra làm ông Ngô Văn Ngạch (SN 1957 ngụ TP Cần Thơ) tử vong và 15 người khác bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng với thương tích 19%, 69%, 76%. Ngoài ra, còn có 2 chiếc xe ô tô và 2 bảng hiệu quảng cáo bị hư hỏng nặng...

A.Huy
.
.
.