Sự thật về tin đồn cướp ôtô ở đèo Cả

Thứ Ba, 23/01/2018, 09:27
Trong lúc tăng tốc tẩu thoát ở cung đường đèo Cả trên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) kẻ trộm xe máy đã bị người dân phối hợp cán bộ - chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Rô truy chặn, bắt giữ cùng tang vật

Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 23-1, Thượng tá Lê Đăng Hà – Trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Rô thuộc Bộ đội biện phòng Phú Yên cho biết, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội Facebook có nội dung về việc đối tượng cướp xe ô tô ở đèo Cả trên đường quốc lộ 1A qua địa phận Phú Yên là không có thật.

Trước đó vào tầm 16h30’ chiều 22-1, Lê Hưng Châu (20 tuổi) trú ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa (Phú Yên) cùng một đối tượng trộm cắp xe máy của một phụ nữ dựng bên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). 

Sau khi phát hiện, một số người dân truy đuổi không kịp nên điện thoại cho người thân đang điều khiển xe ô tô qua đèo Cả phối hợp truy đuổi, khai báo cho Đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Rô thuộc Bộ đội biên phòng Phú Yên. Bộ đội biên phòng và người dân đã cùng phối hợp bắt giữ Lê Hưng Châu vàtang vật khi đối tượng này đang tăng tốc xe máy ở cung đường đèo Cả trên quốc lộ 1A qua địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), đối tượng còn lại tẩu thoát vào rừng. 

Theo Thượng tá Ngô Minh Thư – Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), bước đầu Lê Hưng Châu khai nhận hành vi trộm cắp tài sản và đã có 1 tiền án 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

                                                                 

Hữu Toàn
.
.
.