Đâm vợ trọng thương rồi uống thuốc độc tự tử

Chủ Nhật, 05/08/2018, 17:37
Ngày 5-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người đàn ông uống thuốc độc tự tử sau khi đâm vợ trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, trưa 4-8, chị Trịnh Thị T. (ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), đang điều khiển xe máy trên QL63 (đoạn qua xã An Xuyên, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), thì bị một thanh niên đạp ngã xe, dùng vật nhọn đâm vào cổ, khiến chị trọng thương.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc… Đến 15h cùng ngày, người dân xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau), phát hiện một nam thanh niên tử vong cạnh xe máy đậu bên đường. 

Chị T, được người dân địa phương giúp đỡ đưa vào bệnh viện cấp cứu nên đã qua cơ nguy kịch. 

Điều tra sơ bộ, cơ quan Công an xác định, thanh niên gục chết bên xe máy là Trần Bé Lớn (30 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) và chị T (người bị đâm trọng thương) là vợ của Lớn. 

Theo đó, giữa Lớn và vợ xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Trưa 4-8, khi chị T điều khiển xe máy qua xã An Xuyên, thì bị Lớn đuổi theo đạp ngã xe, dùng vật nhọt đâm trọng thương. 

Sau đó, Lớn uống thuốc độc, rồi chạy xe đến xã Khánh An (huyện U Minh) thì tử vong. Chiều 5-8, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, hiện chị T đã qua cơn nguy kịch.

Đức Văn - H.H
.
.
.