Nghi vợ ngoại tình, nhốt vào cũi chó

Thứ Hai, 09/06/2008, 18:04
Sau mười mấy năm “hương lửa mặn nồng”, thời gian gần đây Chính hay thấy vợ bỏ nhà đi qua đêm. Nghi vợ đi “tòm tem” Chính đã lao vào đánh vợ rồi nhốt vào chuồng chó.

Hôm nay (9/6/2008) Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Chính (41 tuổi, trú tại Cao Hạ, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Tây) về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Trước đó, 8h30 ngày 8/6 Đội điều tra hình sự Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo tại thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, Từ Liêm có một phụ nữ bị nhốt trong chuồng chó.

Ngay lập tực các chiến sĩ đã đến hiện trường giải cứu cho nạn nhân đồng thời đưa kẻ ác tâm đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Chính khai vài tháng trở lại đây người vợ (là Trịnh Thị Út) thường bỏ bê bán hàng và đi qua đêm. Có đợt Út đi cả tháng mới trở về nhà.

Tối 7/6, Út lại “chứng nào tật nấy”, tiếp tục "dạt vòm". Đợi đến khuya mà vợ vẫn chưa về Chính gọi điện cho vợ thì chỉ nhận được câu trả lời "sáng mai về".

Địa điểm nơi xảy ra vụ chồng nhốt vợ vào cũi chó.

6h sáng ngày 8/6 Chính gọi điện cho vợ thì có một người đàn ông khác nghe máy. Máu ghen nổi lên khi thấy Út lò dò về thì bị Chính lấy gậy đánh rồi ném gạch vào lưng vợ.

Tiếp đó, Chính kéo vợ, nhét vào chiếc chuồng cùng hai con chó nuôi rồi dùng dây thép buộc chặt.

Cũng theo lời của Chính, anh ta nhốt vợ lại để chờ gia đình bên ngoại đến nói chuyện phải trái.

Được biết Nguyễn Công Chính đã từng có 3 tiền án về trộm cắp và gây rối trật tự. Hai vợ chồng mở một nhà hàng bán thịt chó tại Phố Nhổn, thôn Tu Hoàng, Xuân Phương, Từ Liêm.

Chiếc cũi mà Chính đã nhốt vợ vào.

Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó Trưởng Công an huyện Từ Liêm cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm phía Tây thành phố, Công an huyện Từ Liêm đã triển khai cán bộ chiến sĩ ứng trực 24/24 giờ. Chính vì thế, lực lượng Công an huyện đã kịp thời xử lý, giải cứu vụ cố ý gây thương tích và làm nhục người khác ở xã Xuân Phương.

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc

Minh Tiến
.
.
.