Sát hại vợ vì nghi ngoại tình

Thứ Hai, 20/11/2017, 14:15
Dắt díu vợ con từ quê lên TP Hồ Chí Minh mới hơn 1 tuần lễ, người chồng nghi vợ ngoại tình nên đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong...



Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Tô Út Lớn (49 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Lớn và bà Nguyễn Thị Vuông (48 tuổi) là vợ chồng, có 4 người con chung (từ 9 đến 17 tuổi).

Đầu tháng 2-2017, Lớn dắt vợ con lên TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ tại phường 13, quận Bình Thạnh sinh sống.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng

Tối 15-2-2017, sau khi nhậu xong, Lớn kiếm cớ gây sự với vợ vì cho rằng bà Vuông có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Bà Vuông tức giận đóng cửa phòng trọ đi ra ngoài và doạ sẽ báo Công an bắt Lớn vì say xỉn mà còn quậy phá.

Trong lúc đánh nhau, Lớn đã cầm dao đâm chết bà Vuông. Sau khi gây án, Lớn bị người dân bắt giữ giao Công an.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.