Nghi vấn người đàn ông bị giết, trói ném xuống sông

Thứ Năm, 31/03/2016, 15:48
Một người đàn ông bị chết nổi trên sông với tư thế bị trói chân tay, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 10h sáng ngày 31-3, người dân xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Giăng (đoạn chảy qua xã Phong Thịnh). Sau đó, vụ việc được trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan Công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông.

Ông Phan Bá Quy, Trưởng Công an xã Phong Thịnh cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã cử cán bộ bảo vệ hiện trường. Do có nhiều dấu hiệu bất thường nên thi thể nạn nhân vẫn chưa được đưa lên bờ mà phải chờ lực lượng Công an huyện đến khám nghiệm.

 Theo quan sát nạn nhân là nam, khoảng 30 – 35 tuổi, mặc quần áo dài màu đen, thi thể nổi lên với tư thế nằm úp sấp dưới nước, cả tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng… Hiện nguyên nhân và danh tính nạn nhân đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Địa điểm phát hiện người đàn ông tử vong bên chiếc xe máy.

Cũng trong sáng ngày 31-3, người dân khối 6, phường Quán Bàu (TP Vinh) đi thể dục phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết bên cống nước bên cạnh chiếc xe máy. Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân tử vong do ngã xe.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh V.P.T. (37 tuổi, quê tại huyện Thanh Chương, Nghệ An). Gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi, trưa cùng ngày cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình về quê mai táng.

Tân Nghệ
.
.
.