Nghi can thứ 5 trong vụ truy sát lực lượng bảo vệ rừng đầu thú

Thứ Hai, 15/08/2016, 19:01

Chiều ngày 15-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng K’Long Ha Hen (22 tuổi), ngụ thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, nghi can thứ 5 trong vụ truy sát lực lượng bảo vệ rừng đã đến cơ quan Công an đầu thú vào sáng cùng ngày.


K’Long Ha Hen là 1 trong 5 nghi can có liên quan đến vụ án tấn công lực lượng bảo vệ rừng tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà vào ngày 8-8 khiến ông Nguyễn Ái Tĩnh, cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban tử vong. Anh Tân Khoa (cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban) và anh Triệu Vũ Hiệp, Phó Ban lâm nghiệp xã Phi Tô bị thương nặng.

Cơ quan Công an bắt giữ 1 trong 5 đối tượng vào ngày 13-8 vừa qua.

Trước đó, chiều ngày 13-8, các phòng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với đơn vị liên quan vào thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà bắt tạm giam 4 đối tượng gồm MBon Ha Hoàng (40 tuổi), Liêng Hót Ha Long (17 tuổi, con Ha Hoàng), Liêng Hót Ha Jêk (21 tuổi), Lơ Mu Ha Chăn (33 tuổi).

Cuối giờ chiều ngày 13-8, hàng chục người dân quá khích thôn Hang Hớt đã dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng khiến 11 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng bị thương. 

Người dân quá khích.

Lực lượng Công an đã phải dùng quả nổ nghiệp vụ để giải tán đám đông, đồng thời nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ 5 đối tượng quá khích để điều tra, làm rõ.

Như báo CAND Online trước đó đã thông tin, ngày 8-8, nhận được tin báo một số người lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, lực lượng bảo vệ rừng đã tiếp hiện trường, đưa nhóm người về trạm lập bản cam kết không lấn chiếm đất rừng. 

Không lâu sau, hàng chục người dân thôn Hang Hớt kéo ra chặn đường, dùng nhiều khi khí truy sát lực lượng bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Ái Tĩnh bị chém chết tại chỗ. Anh Tân Khoa và Triệu Vũ Hiệp bị thương nặng.

Kim Ngân
.
.
.