Nghi can sát hại chủ nợ từng làm nghề trang điểm cô dâu

Thứ Bảy, 16/01/2016, 08:36
Ngày 14- 1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ nghi can sát hại bà Nguyễn Thị H. (62 tuổi), trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Đó là Hồ Thị Huệ (25 tuổi), trú tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, người quen của nạn nhân.
Trước đó, khoảng 16h ngày 5- 1, anh Hoàng Văn Thu (44 tuổi) trú tại xóm 8, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu đến trụ sở Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An trình báo với nội dung: Khoảng 15h cùng ngày, trên đường đi đám cưới về, anh ghé vào nhà mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị H. chơi, thấy cửa mở nhưng gọi mà bà không lên tiếng. Khi bước vào buồng, anh hoảng hốt phát hiện mẹ nuôi nằm giữa nền nhà, đã tử vong, có nhiều vết bầm tím trên người. Dưới sàn nhà có 1 con dao và 1 chiếc xà beng, két sắt đặt trong phòng có dấu hiệu bị cạy phá…

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị xã Hoàng Mai xác lập chuyên án điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu được biết, chồng bà H đã mất, 3 người con hiện đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Trước đây bà H có biểu hiện liên quan đến ghi lô đề, phường hụi nên vẫn thường qua lại với các đối tượng ngoài xã hội.

Hồ Thị Huệ tại cơ quan điều tra.

Chính vì thế số đối tượng nghi vấn trong vụ án rất rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng đối tượng, kết hợp các dấu vết thu được tại hiện trường, Ban chuyên án xác định nghi can của vụ án chính là Hồ Thị Huệ. Tuy nhiên lúc này đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lần theo dấu vết đối tượng, đến sáng 11- 1, Ban chuyên án phát hiện Huệ lẩn trốn tại Bắc Giang nên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của Huệ, khoảng 21h20 ngày 4- 1, đối tượng ghé vào nhà bà H. định trả nợ nhưng bà H đã ngủ nên Huệ ra về. Khoảng 6h sáng 5- 1, Huệ tiếp tục sang nhà bà H. với mục đích trả nợ trước khi đi Hà Nội. Khi đến nhà bà H., thấy cửa không khoá nên Huệ tự ý bước vào. Bà H. đang thay quần áo nên hoảng hốt, đã dùng chăn trùm lên đầu và đánh vào người Huệ. Huệ đã vật bà H. ngã xuống nền nhà rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Két sắt bị cạy phá.

Khoảng 10 phút sau thấy nạn nhân không còn phản ứng, Huệ bật điện, dùng dao và xà beng cạy phá két sắt để lấy tài sản nhưng không thành công. Sợ bị phát hiện, Huệ đi bộ ra quốc lộ 1A bắt xe khách trốn ra Hà Nội. Từ Hà Nội, đối tượng tiếp tục bắt xe lên Bắc Giang, trốn ở quê nội của chồng hòng tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Tuy nhiên, đúng một tuần sau khi gây án, đối tượng đã sa lưới pháp luật. Được biết, Huệ trước đây làm nghề trang điểm cô dâu, chụp ảnh cưới, đã có chồng và 2 con. Công việc nhàn nhã, chồng lại thường xuyên xa nhà nên Huệ sống chơi bời, phóng túng, hay qua lại nhà bà H. để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Tuy nhiên tiền làm ra không đủ để trả nợ từ lô đề nên nhiều lần Huệ bị bà H. đòi nợ…

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, đồng thời tiếp tục đấu tranh, làm rõ động cơ, mục đích gây án để khởi tố bị can đối với Hồ Thị Huệ.

A.Quỳnh
.
.
.