Nghi án người bán vé số bị cướp 4,3 triệu đồng

Thứ Năm, 04/08/2016, 08:30
Ngày 3-8, ông Võ Thanh Quang (45 tuổi) đến Công an phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trình báo việc bị đôi nam nữ chạy xe tay ga biển số An Giang, dùng xảo thuật cướp 14 tờ vé số, 4,3 triệu đồng cùng điện thoại di động.

Theo trình báo, chiều 2-8, nạn nhân bán vé số dạo trên đường Trần Đại Nghĩa (phường 4) thì gặp đôi nam nữ chạy xe tay ga hỏi mua vé số. 

Ông Quang đưa xấp vé số còn 14 tờ cho cô gái ngồi phía sau lựa và cả sổ dò. Cô gái tỏ ra thân mật, hỏi thăm hoàn cảnh người bán vé số. Vài phút sau, cô gái châm lửa đốt thuốc hút. 

Ông Quang trình báo sự việc.

Ông Quang cho rằng mình bị “mơ màng” và làm theo lời cô gái “Bán vé số để tiền trong người nguy hiểm lắm, đưa hết tiền đây để giữ giùm cho, chiều ghé nhà lấy…”. 

Ông Quang móc toàn bộ tiền trong túi được 4,3 triệu đồng cùng điện thoại cũ đưa cho cô gái giữ giùm. Lấy tiền xong, cô gái cùng người đàn ông nhanh chóng rồ ga mất hút.

Công an phường 4 đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh. Người dân địa phương cho biết, ông Quang có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau vụ trình báo bị cướp tiền, vé số, ông Quang không còn bán vé số nữa vì đã cụt vốn.

Văn Vĩnh
.
.
.