Nghi án đôi vợ chồng tử vong vì mâu thuẫn tình cảm

Thứ Bảy, 30/04/2016, 11:18
Khi người em trai đến nhà thì phát hiện anh Tâm chết ở tư thế treo cổ và chị Trang (vợ anh Tâm) chết ở tư thế nằm nghiêng trên giường bên cạnh chỗ anh Tâm, trên cổ có một sợi dây dù thắt từ trước ra sau.


Chiều 28-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bàn giao thi thể anh Trần Văn Tâm (36 tuổi, ngụ ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) và chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi, vợ anh Tâm) cho gia đình tổ chức an táng. Theo điều tra ban đầu: Khoảng 9h30 ngày 26-4, anh Trần Trọng Minh (em của anh Tâm, 34 tuổi, ngụ khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành) đến nhà anh Tâm để lấy máy phát cỏ.

Thấy cửa chính nhà anh Tâm đóng, anh Minh đi vòng ra phía sau chỗ nhà tiền chế thì thấy anh Tâm chết ở tư thế treo cổ và chị Trang chết ở tư thế nằm nghiêng trên giường bên cạnh chỗ anh Tâm, trên cổ có một sợi dây dù thắt từ trước ra sau. Anh Minh la lên và gọi cha là ông Trần Văn Kinh đang làm vườn gần đấy và nhờ người thân trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Qua điều tra ban đầu xác định, chị Trang bị chết ngạt do dây dù siết cổ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 lá thư tuyệt mệnh với nội dung thể hiện mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng.

.
.
.