Khởi tố, bắt tạm giam 2 trạm trưởng rừng phòng hộ

Thứ Bảy, 16/12/2017, 22:03
Hai cán bộ bảo vệ rừng ở huyện Tương Dương, Nghệ An đã buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng bị khởi tố, bắt tạm giam do thiếu trách nhiệm.

Chiều 15-12, Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với 2 bị can Phan Văn Trung Trạm và Lê Đình Quyết về tội tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hai Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng trực thuộc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Tương Dương.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực rừng bị đốn hạ trái phép ở Tương Dương

Đầu tháng 3-2017, Đoàn công tác liên ngành của huyện Tương Dương do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Tam Hợp và Lưu Kiền giáp biên giới Việt – Lào phát hiện tình trạng rừng phòng hộ bị chặt phá với số lượng lớn, chủ yếu là gỗ quý hiếm.

Kiểm tra xác minh thực tế hiện trường từ ngày 10-3 đến 15-3-2017, các lực lượng chức năng huyện Tương Dương phát hiện có gần 300m3 gỗ sa mu nằm rải rác tại các xã Tam Hợp và Lưu Kiền. Ngày 27-3-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng.

Để sớm điều tra làm rõ, khởi tố đối tượng chặt phá rừng và lực lượng liên, lãnh đạo Công an đã cử đoàn Công tác gồm CBCS Phòng CSKT và Phòng Cảnh sát Môi trường có mặt tại huyện Tương Dương phối hợp với Công an huyện và lực lượng chức năng có mặt tại các khu vực rừng bị đốn hạ để điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, cơ quan điều tra phát hiện Phan Văn Trung (48 tuổi), Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp và Lê Đình Quyết (39 tuổi),  Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng bản Ang (phụ trách bảo vệ rừng xã Lưu Kiền và xã Xá Lượng) huyện Tương Dương có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng tại khu vực rừng phòng hộ vành đai biên giới Việt – Lào thuộc hai xã Tam Hợp và Lưu Kiền.

Hữu Trọng
.
.
.