Nghệ An: Xét xử nhóm côn đồ chặn đường đánh chết người

Thứ Năm, 22/10/2009, 11:04
Theo cáo trạng của VKS, khoảng 22h30' ngày 6/6/2009, Nguyễn Hữu Dũng (22 tuổi), Nguyễn Sỹ Huy (21 tuổi) và Nguyễn Sỹ Quân (17 tuổi) đi chơi về, ngang qua nhà anh Nguyễn Đức Ngụ, xóm 1, xã Trung Thành, huyện Yên Thành thì phát hiện thấy anh Phan Thế Thu đang ngồi chơi tại đây.

Do Nguyễn Hữu Dũng có mâu thuẫn trước đó với anh Thu nên hắn nói với Huy và Quân đi gọi thêm Nguyễn Sỹ Hải (18 tuổi), Lê Văn Thắng (18 tuổi) và Nguyễn Sỹ Lưu (17 tuổi) để dằn mặt anh Thu. Do vết thương quá nặng anh Phan Thế Thu đã tử vong vào ngày 9/6/2009. Sau gần 3 tháng tạm giam, sáng ngày 21/10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử 6 bị cáo nêu trên về tội giết người.

Mức án mà các bị cáo phải lĩnh là: Nguyễn Hữu Dũng 20 năm tù giam, Nguyễn Sỹ Huy 17 năm tù giam, Nguyễn Sỹ Quân và Nguyễn Sỹ Hải 7 năm tù giam, Nguyễn Sỹ Lưu và Lê Văn Thắng đều bị 3 năm án treo. Đồng thời gia đình các bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại về vật chất

Danh Thắng
.
.
.