Một đêm “ ra tay” 11 vụ cướp giật

Thứ Sáu, 19/08/2016, 19:40
Ngày 19-8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Đội CSĐT của đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Đức Thắng (21 tuổi, trú xóm 10 xã Nghi Hợp, Nghi Lộc) và Hoàng Công Đạt (18 tuổi, trú khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.


Trước đó, vào trung tuần tháng 6, trên tuyến QL IA và QL 46 đã xảy ra nhiều vụ cướp giật táo tợn. Nhiều phụ nữ đến cơ quan Công an huyện Nghi Lộc trình báo, họ bị cướp giật túi xách khi đi xe máy một mình. 

Đặc biệt tối 15-8, nhiều vụ cướp giật liên tiếp đã xảy ra, một nạn nhân nữ còn bị kéo ngã xuống đường khi kẻ gian cố lấy chiếc túi chị đeo chéo vai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an Nghi Lộc đã vào cuộc và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định thủ phạm là Thắng và Đạt. Ngày 17-8 khi bắt hai nghi can, cảnh sát thu 5 điện thoại cùng một số túi xách tang vật. Hai đối tượng khai có đêm chúng “triển khai” tới 11 vụ cướp giật.

Các đối tượng gây án cùng tang vật,

Được biêt, hai nghi can đã bỏ nhà đi bụi từ nhiều tháng qua, do cần tiền đã gây án. Địa bàn hoạt động chủ yếu tại huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, quốc lộ 46 từ Nghi Lộc đi thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Hường
.
.
.