Ngày mùng 2 Tết, an ninh trật tự được đảm bảo

Thứ Ba, 12/02/2013, 01:24
Tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương tính đến 17h15 chiều mùng 2 Tết (11/2), báo cáo nhanh của Văn phòng Chính phủ cho biết: An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Theo báo cáo của Bộ Công an ngày mùng 2 Tết, trong các ngày từ 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Quý Tỵ, cả nước xảy ra 223 vụ phạm pháp hình sự, giảm 28 vụ (17,9%) so với 3 ngày Tết Nhâm thìn 2012.

Cả nước xảy ra 110 vụ tai nạn giao thông, làm chết 91 người, bị thương 84 người (đường bộ 107 vụ, 86 người chết, 84 người bị thương; đường sắt 3 vụ, 5 người chết). So với 3 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (19 vụ, bằng 14,73%; 15 người chết, bằng 14,15% và 26 người bị thương, bằng 23,63%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 21.227 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 10.549,1 triệu đồng, tạm giữ 29 ô tô, 3.266 mô tô, thu giữ 3.624 giấy tờ xe các loại.

Bắt đầu từ sáng mùng 2 Tết, hệ thống siêu thị tại nhiều thành phố, đô thị lớn trên phạm vi cả nước đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tại một số chợ của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các tiểu thương đã mở cửa hàng buôn bán trở lại. Nhìn chung, các mặt hàng thủy, hải sản có mức tiêu thụ rất lớn với giá ở mức khá cao. Riêng hai mặt hàng thị lợn, thịt bò còn ở mức rất cao so với ngày thường

Phương Minh
.
.
.