Ngăn chặn vụ trả thù bằng hung khí

Thứ Bảy, 16/07/2011, 16:46
Chưa thấy Thương về nhà, Vỹ đã rủ thêm 2 người em ruột của Thương cầm theo 2 con dao đến "cứu" anh trai về nhưng đã bị bắt…

Lúc 22h ngày 14/7, trong lúc tuần tra trên đường tránh đông - TP Quảng Ngãi, tổ bảo vệ dân phố phường Lê Hồng Phong phát hiện bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Vỹ (22 tuổi), Trần Văn Tín (20 tuổi) và Trần Tin (20 tuổi) đều ngụ tại thị trấn Sơn Tịnh (Sơn Tịnh) đi trên 2 xe gắn có mang theo 2 con dao.

Qua đấu tranh, Vỹ khai nhận: Trước đó khoảng 20h30' cùng ngày, Vỹ cùng người anh cả của Tín và Tin là Trần Thương đi trên 1 xe gắn máy có va quệt với một xe máy khác do ông Nguyễn Tấn Tứ (Tư Nghĩa) điều khiển trên đường tránh đông, đoạn đi qua tổ 2, phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi).

Sau khi xảy ra tai nạn, Vỹ và Thương đã đánh Tứ rồi bỏ đi, thấy bất bình quần chúng nhân địa phương vây bắt được Thương còn Vỹ bỏ trốn.

Đến 22h cùng ngày, chưa thấy Thương về nhà, Vỹ đã rủ thêm 2 người em ruột của Thương cầm theo hung khí đến "cứu" anh trai về nhưng đã bị bắt

V.Nam
.
.
.