Ngăn chặn tình trạng “rút ruột” sông Hồng
- Khai thác cát sỏi vi phạm công trình giao thông đường thủy bị phạt tới 65 triệu đồng
- Liên tục bắt giữ các vụ khai thác cát trái phép
- Bắt nhiều tàu khai thác cát trái phép
Ngày 9-5, tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội gồm Công an huyện Phúc Thọ, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đường thuỷ Công an TP Hà Nội đã tuần tra, làm nhiệm vụ trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận huyện Phúc Thọ.
Qua tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 10 đối tượng đang vận hành 3 tàu hút, 2 tàu hàng khai thác cát đen trái phép.
Cụ thể, khoảng 22h ngày 9-5, tổ công tác đặc biệt phát hiện tàu hút mang số hiệu HT-0716 do nguyễn Duy Phương (36 tuổi), trú cụm 2, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ; Nguyễn Văn Nam (27 tuổi), trú cụm 1, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ và Nguyễn Huy Thiện (31 tuổi), trú cụm 1, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ đang vận hành đầu nổ và sử dụng vòi hút, sên hút để hút cát lên khoang chứa.
Sau đó đưa số cát trên về bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của bà Nguyễn Thị Huyền (51 tuổi), trú cụm 1 Vân Phúc, Phúc Thọ để bán. Thời điểm kiểm tra, số cát hút được khoảng 20m³.
Tiếp đó, khoảng 23h30 cùng ngày, tổ công tác đặc biệt bắt giữ tàu hút mang số hiệu BN-0159 do Doãn Văn Hồng (42 tuổi), trú cụm 1, xã Vân Nam đang khai thác cát với hình thức như trên để bán cho tàu chở hàng mang số hiệu HN-0924. Chủ tàu hàng là Trần Quý Hưng (42 tuổi), trú Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội.
Song song với thời gian này, tổ công tác đặc biệt cũng phát hiện, bắt giữ một tàu hút không mang số hiệu do Doãn Văn Huấn (52 tuổi), trú tại cụm 2, xã Vân Phúc đang khai thác cát đen dưới lòng sông Hồng để bán cho tàu chở hàng của Đỗ Mạnh Đạo (52 tuổi), trú cụm 2 Vân Phúc… Số cát đen đã hút được là 25m³.
Lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ khai thác khoáng sản trái phép dưới lòng sông Hồng, thuộc địa bàn huyện.