Ngăn chặn nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:41
Khuya 23/8, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện một nhóm khoảng 50 đối tượng đi trên 1 xe taxi và 30 xe môtô lưu thông trên tuyến ĐT610 từ hướng thị trấn Nam Phước đi xã Duy Châu, mang theo nhiều dao, kiếm, mã tấu và gậy…

Chiều 20/10, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng: Trần Điệp (30 tuổi) và Phạm Thanh Thiện (20 tuổi), cùng trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên và Lê Văn Vũ (23 tuổi, trú thôn Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, khuya 23/8, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện một nhóm khoảng 50 đối tượng đi trên 1 xe taxi và 30 xe môtô lưu thông trên tuyến ĐT610 từ hướng thị trấn Nam Phước đi xã Duy Châu, mang theo nhiều dao, kiếm, mã tấu và gậy. Nhận định có khả năng các đối tượng thanh toán nhau theo kiểu băng nhóm, lãnh đạo Công an huyện nhanh chóng huy động 30 cán bộ, chiến sỹ truy đuổi, ngăn chặn.

Khi các đối tượng đến khu vực Cụp Chiêm Sơn (xã Duy Trinh) thì bị lực lượng Công an huyện bắt giữ, tạm giữ 20 dao, kiếm, mã tấu, gậy các loại và yêu cầu về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Cao Ly Sâm (còn gọi cu Lì, 27 tuổi, trú Duy Châu, Duy Xuyên) điện thoại yêu cầu Phan Công Tuấn (34 tuổi, trú Nam Phước) lên nhà Sâm để “nói chuyện”. Thấy Sâm nhỏ mà dám lên mặt với mình nên Tuấn gọi 50 “đàn em” cầm theo dao, mã tấu, gậy,... lên nhà Sâm để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng trên đường đi thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh với các đối tượng, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện thêm: Từ đầu tháng 8/2015 đến nay, Trần Điệp, Phạm Thanh Thiện và Lê Văn Vũ đã thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của người khác, tuy nhiên, do sợ bị trả thù nên bị hại không báo cáo cơ quan chức năng.

Phước Hiệp
.
.
.