Ngã xe sau khi cướp dây chuyền bị dân bắt gọn

Thứ Năm, 01/10/2015, 16:17
Bị truy đuổi, tên cướp dây chuyền vàng lúng túng, va chạm với một xe gắn máy khác đang lưu thông nên ngã xuống đường và bị bắt gọn.

Khoảng 11h ngày 1/10, anh Lê Hồng Điệp (20 tuổi) từ bên trong khuôn viên trường Đại học Luật (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM) bước ra quốc lộ thì bất ngờ Nguyễn Ngọc Sang (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe gắn máy biển số 54S8 -9274 trờ tới giật sợi dây chuyền anh Điệp đeo trên cổ.

Chiếc xe mà đối tượng dùng gây án.

Anh Điệp truy hô, Sang lúng túng trong lúc tháo chạy đã va chạm với một xe gắn máy khác đang lưu thông trên đường nên ngã xuống. Người dân tại khu vực này đã nhanh chóng khống chế Sang đưa về trụ sở công an phường.

Tại CQĐT, Sang khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Sang sử dụng xe gắn máy lượn nhiều vòng trên địa bàn quận Thủ Đức tìm “con mồi”. Đến trước đại học Luật thì giật sợi dân chuyền bằng vàng của anh Điệp.

Sang khai đã từng có ba tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Nghinh Phong
.
.
.