Ném điện thoại vào thùng rác phi tang cũng không thoát

Thứ Ba, 07/07/2020, 08:47
Biết bị lộ, Lợi phi tang chiếc điện thoại iPhone XS Max đã cướp của anh T. vào thùng rác. Tuy nhiên hành động này của Lợi không qua mắt được tổ công tác…

Ngày 6/7, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) hoàn tất hồ sơ chuyển giao Võ Thùy Xuân Lợi (SN 1995, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cho Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, tổ công tác thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp với Tổ Cảnh sát trật tự Công an quận Tân Bình tuần tra chống đua xe trái phép trên đường Trường Chinh thì nhận được trình báo của anh H.M.T. cho biết anh vừa bị giật điện thoại.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, tổ công tác đã chia làm 2 hướng tổ chức truy đuổi. Khi đến trước số nhà 671 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, tổ công tác phát hiện đối tượng Lợi điều khiển xe gắn máy theo mô tả của anh T. nên áp sát.

Đối tượng biết bị lộ nên phi tang chiếc điện thoại iPhone XS Max của anh T. vào thùng rác. Tuy nhiên hành động này của Lợi không qua mắt được tổ công tác. Tổ công tác đã thu hồi chiếc điện thoại và khống chế đưa đối tượng về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai giật chiếc điện thoại của anh T. ở đường Đặng Thúc Vịnh, xã Tam Thôn, huyện Hóc Môn, sau đó tháo chạy về hướng trung tâm thành phố. Thoát được đeo bám của anh T. nghĩ mình đã thoát nên ung dung điều khiển phương tiện trên đường, Lợi không ngờ mình nhanh chóng bị CSGT truy đuổi, khống chế.

M.Đức
.
.
.